Chuyến hoằng pháp của vị lãnh đạo được tôn kính nhất thế giới năm 2008 tại thành phố Frankfut đang được xem là sự kiện nổi bật nhất trong chuyến công du hoằng pháp Châu Âu năm nay của ngài.
Ba tổ chức: Hội Phật giáo chùa Phật Huệ (Pagode - Phat Hue), Hội Phật giáo Tây Tạng (Tibethaus), Hội Phật giáo Đức (Deutsche Buddhistische Union E.V) đồng cung thỉnh đức Dalai Lama thuyết pháp và đàm đạo với chủ đề chính “Nghệ thuật sống.”

Quang cảnh họp báo về chuyến hoằng pháp
của đức Dalai Lama tại Frankfurt hôm 27/5.
Đức Dalai Lama coi ngài Roland Koch - Thủ hiến bang Hesse, như là người bạn thâm giao. Hai ngày đầu của chuyến hoằng pháp, bắt đầu từ 30/7, đức Dalai Lama sẽ thuyết pháp và chủ trì đại lễ gia trì quán đỉnh Phật A Di Đà lần đầu tiên trên thế giới cho quý đạo hữu Phật tử; và hai ngày sau, ngài sẽ đàm đạo với đại chúng. Đề tài đàm đạo là “hành hoạt của con người trong khoa học và kinh tế.”
Đức Dalai Lama có kế hoạch hoằng pháp tại Đức cuối năm 2008, nhưng chuyến hoằng pháp này đã bị hoãn vì sự can thiệp của Trung Quốc ở Tây Tạng.
Thượng tọa Thích Thiện Sơn, đại diện Hội Phật giáo chùa Phật Huệ, thành phố Frankfurt nói chuyến hoằng pháp của đức Dalai Lama có chi phí khoảng 1 triệu euro (tương đương 1.4 triệu USD). Rất khó tìm ai bảo trợ cho khoản chi phí này vì các nhà bảo trợ có tiềm năng đã trung tập vào “các vấn đề với Trung Quốc.”